Cái kết của 2 sơn nữ mua bán trẻ em
Chỉ vì hám lợi khoản tiền 10 triệu đồng mà Cụt Thị Liên đã câu kết với cháu của mình là Cụt Thị Tuyết để mua bán trẻ em sang Trung Quốc làm vợ. Kết cục hai cô cháu Liên và Tuyết phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình.
Theo nội dung vụ án, năm 2016, Cụt Thị Liên (1992, trú xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) nhận được điện thoại của Moong Thị Y (không rõ nhân thân, đang sống ở Trung Quốc) trao đổi về việc tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc bán cho người ta mua về làm vợ. Liên đồng ý và liên hệ với Cụt Thị Tuyết (cháu gọi Liên bằng cô) để cùng nhau tìm người bán sang Trung Quốc.
Sau khi nghe ngóng thông tin có một gia đình trong bản muốn cho con gái là Lương Thị X. (2002) đi Trung Quốc để kiếm tiền xây nhà, Tuyết liền liên hệ. Tuyết gọi điện báo cho Liên và cả hai hẹn nhau bàn bạc cụ thể. Ngày hôm sau, cả hai đã nhờ người dẫn vào gặp gia đình X. Tại đây, Tuyết và Liên hỏi gia đình có cho X. đi Trung Quốc làm việc kiếm tiền không, nếu đồng ý đi sẽ trả cho họ 100 triệu đồng, sau 3 năm sẽ đón con về. Nghe thông tin này, bố của X. tỏ ra e ngại khi con mình còn nhỏ tuổi nhưng sau khi Tuyết và Liên rủ rê, nếu cháu chấp nhận sang Trung Quốc thì gia đình sẽ có 100 triệu đồng nên cô bé đồng ý.
Hai ngày sau, theo sắp xếp của người phụ nữ đang ở Trung Quốc, Tuyết và Liên dẫn cháu bé đi đón xe khách. Sau đó, Tuyết trực tiếp dẫn cô bé sang xứ người còn Liên về nhà. Sau khi sang đến nội địa Trung Quốc, nạn nhân được Y. đưa về nhà ở. Khoảng 4 ngày sau, các đối tượng đã bán cháu X. cho một người đàn ông Trung Quốc mua về làm vợ với giá khoảng 250 triệu đồng. Số tiền trên, các đối tượng đã đưa cho bố mẹ X. 100 triệu đồng. 150 triệu đồng còn lại, Y. hưởng 140 triệu đồng, Tuyết và Liên mỗi người 5 triệu đồng.
Về phần nạn nhân, sau thời gian bị lừa bán và làm vợ xứ người, đến tháng 6-2024, X. được trở về Việt Nam. Đến ngày 24-7-2024, em X. đến Công an trình báo sự việc mình bị lừa bán sang Trung Quốc. Hai ngày sau khi bị tố cáo, Tuyết và Liên đến cơ quan Công an đầu thú.
Tuy nhiên, sau khi bị khởi tố, Cụt Thị Liên thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội như đã đầu thú và khai nhận trước đó. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã cho bị hại, bị cáo Tuyết và người liên quan nhận dạng, đối chất với Cụt Thị Liên. Những người này khẳng định Liên là người đã tham gia đưa cháu X. đi Trung Quốc bán. Cơ quan Công an xác định, cháu X. bị lừa bán khi chưa đủ 16 tuổi.
Ngày 30-6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Cụt Thị Liên và Cụt Thị Tuyết về tội “Mua bán trẻ em”. Tại phiên tòa, bị cáo Tuyết thừa nhận hành vi phạm tội, thừa nhận việc đã đưa bị hại sang Trung Quốc bán vì hám lợi 5 triệu đồng. Còn bị cáo Cụt Thị Liên quanh co, chối tội, không thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo này khai không biết sự việc, không đưa nạn nhân sang Trung Quốc như cáo trạng truy tố. Đồng thời, bị cáo Liên khai báo bị ép cung, nhục hình nhưng không đưa ra được căn cứ.
Vị Hội thẩm đưa ra thông tin bị cáo Cụt Thị Liên là đảng viên, tham gia hoạt động phụ nữ thôn bản, nhiều lần được nghe tuyên truyền về vấn nạn mua bán người. Ngoài ra, bị cáo đã cùng với các lực lượng ở địa phương trực tiếp tham gia tuyên truyền cho phụ nữ trong bản nhưng bị cáo lại phạm tội.
HĐXX nhận định, căn cứ vào các tài liệu, lời khai của bị cáo Tuyết và những người liên quan trong vụ án có đủ cơ sở khẳng định, hai bị cáo Tuyết và Liên phạm tội “Mua bán trẻ em”.
Xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Cụt Thị Liên 12 năm tù, bị cáo Cụt Thị Tuyết 10 năm tù về tội “Mua bán trẻ em”. Về phần dân sự, tòa buộc bị cáo Liên phải bồi thường cho bị hại 23 triệu đồng, tiền tổn thất tinh thần.
DƯƠNG HÓA
Dòng sự kiện:Trước vành móng ngựa
Xét xử nhóm đối tượng lừa đưa trẻ em sang Campuchia làm cho các ổ nhóm lừa đảo
Tuyên án lái xe lấn làn tông chết 2 người
Viện Kiếm sát đề nghị mức án đối với 41 bị cáo trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khai dùng tiền hối lộ làm từ thiện, giúp đỡ hộ nghèo, hỗ trợ cán bộ cấp dưới và đang “rất khó khăn”
Xét xử đường dây mua bán hóa đơn trái phép, trốn thuế hơn 170 tỷ đồng